Đà Nẵng: Khách quốc tế tăng mạnh, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp Tết

(PLO) - Tết Ngày 8/2, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố, đồng thời cũng dự kiến lượng du khách tới Đà Nẵng tham quan, du lịch tăng mạnh..
Khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng mạnh dịp Tết
Khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng mạnh dịp Tết

Thu hút khách quốc tế mạnh!

Báo cáo Sở Du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dự kiến tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 285.750 lượt, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.079 lượt, tăng 27,6%, khách nội địa ước đạt 153.671 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Sở Du lịch, lượng khách quốc tế tăng do dịp Tết Nguyên đán cùng vào mùa du lịch đối với các thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và khách Việt kiều. Đồng thời, so với cùng kỳ 2017, dịp Tết Nguyên đán 2018 có thêm một số đường bay quốc tế trực tiếp mới đưa vào khai thác như Incheon- Đà Nẵng (Vietjet Air, EASTAR JET), Hongkong- Đà Nẵng (Jetstar), Busan- Đà Nẵng (T’way), Daegu- Đà Nẵng (T’way, Air Busan), Osaka- Đà Nẵng (Jetstar), Yang yang- Đà Nẵng (Jetstar)...

Trang trí đường hoa tại Đà Nẵng
Trang trí đường hoa tại Đà Nẵng

So với cùng kỳ năm trước, Đà Nẵng có thêm 41 khách sạn 3 - 5 sao và tương đương; 43 khách sạn 1 - 2 sao mới đi vào hoạt động giúp du khách có thêm nhiều chọn lựa, làm tăng sức hút của du lịch Đà Nẵng.

Năm 2017 cũng là năm các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Trong khuôn khổ giải thưởng World Travel Awards 2017, Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới” lần thứ 4 liên tiếp, xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành du lịch. Nhà hàng La Maison 1888 được vinh danh “Nhà hàng Fine Dining sang trọng nhất thế giới”. Harn Heritage Spa được vinh danh “Spa trong khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á”.

Khách sạn Vinpearl Danang Resort & Villas đạt giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam”, Naman Retreat đạt giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á”. Furama Resort Đà Nẵng được vinh danh “Khu nghỉ mát ven biển sang trọng”. Khách sạn Pullman Đà Nẵng được vinh danh là “Khách sạn cao cấp phục vụ tiệc và sự kiện” trong khuôn khổ giải thưởng World Luxury Hotel Awards…, cùng với các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu du lịch thành phố đến du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, lượng khách nội địa không tăng do trong những năm gần đây, với  thời gian nghỉ kéo dài, đời sống người dân tăng cao, giá các tour outbound khá hấp dẫn nên người dân Việt Nam có xu hướng không đón Tết tại quê nhà mà đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều kỳ nghỉ liên tiếp có thời gian nghỉ dài (Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, 30/4…) tạo nhiều sự lựa chọn cho khách nội địa.

Đồng thời, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến quen thuộc, chịu sự chia sẻ lượng khách với các điểm đến khác như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn... Ngoài ra, tình hình thời tiết dịp này dự báo sẽ lạnh và có các đợt mưa kéo dài cũng gây tâm lý lo ngại, ảnh hưởng đến nhu cầu đi du lịch của du khách, nhất là khách nội địa.

Nhiều hoạt động hấp dẫn!

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố, kéo dài từ cuối tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018. 

Trong đó, sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 diễn ra từ 0 giờ ngày 16/2 (Mồng 1 Tết Âm lịch), kéo dài 15 phút tại 3 địa điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất dự án Kim Long Nam) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang). Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân vào đêm giao thừa tại Nhà hát Trưng Vương và tại công viên bờ đông cầu Rồng. Chương trình “Hái lộc đầu Xuân” tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú). 

Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa diễn ra ở 3 địa điểm
Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa diễn ra ở 3 địa điểm

Chương trình hô hát bài chòi tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía nam bờ đông cầu Rồng. Đặc biệt, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố sẽ tổ chức chương trình đón khách tham quan và tặng quà trong các ngày đầu năm Mậu Tuất 2018 từ ngày 16 đến 18/2/2018 (mồng 1 - mồng 3). 

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” (tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàn, tranh thờ miền núi) và nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn các chương trình nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật tuồng truyền thống, múa rối nước....

Bên cạnh đó, một số điểm du lịch hấp dẫn cũng tung ra nhiều hoạt động như: Lễ hội hoa Sun World Bà Nà Hills 2018 (từ ngày 10/2- 9/3/2018), Lễ hội “Xứ Sở Thần Tiên” tại SunWorld DaNang Wonders (từ ngày 16- 25/2/2018), hoạt động văn hóa- lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn như Vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi…, chương trình “Âm nhạc đường phố”- số đặc biệt chào Xuân Mậu Tuất 2018 (từ 19h30- 21h30 ngày 24/2/2018), Hội Hoa xuân và Chợ hoa Tết Mậu tuất 2018, các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán…

Đọc thêm