Đà Nẵng: Khách sạn 5 sao có bể bơi dát vàng lớn nhất thế giới đưa vào phục vụ Apec 2017

(PLO) - Sáng 1/10, Tập đoàn Hoà Bình đã khánh thành Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoà Bình Green Đà Nẵng để đưa vào phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào đầu tháng 11, đồng thời xác lập nhiều kỷ lục mới trên thị trường xây dựng và bất động sản du lịch Việt Nam.
Tổ hợp khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng
Tổ hợp khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng

Tổ hợp Hoà Bình Green Đà Nẵng nằm trên khu đất 12.327,7m2 trên đường Lê Văn Duyệt (cạnh cầu Thuận Phước, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), diện tích xây dựng 3.800m2, cao 29 tầng với tổng cộng 1.824 phòng khách sạn, căn hộ tiêu chuẩn 5 sao.

Tòa nhà được đánh giá có số phòng khách sạn lớn nhất Việt Nam (hơn 1.600 phòng) cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đa dạng.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Đường, dự án được xây dựng với tiến độ nhanh kỷ lục trên thị trường xây dựng Việt Nam. Trung bình cứ 64 giờ lại hoàn thành một sàn xây dựng có tổng diện tích lên tới 3.800m2, nhanh gấp đôi tiến độ xây dựng các công trình cao tầng thông thường hiện nay.

Bể bơi dát vàng 24k cao và lớn nhất thế giới
Bể bơi dát vàng 24k cao và lớn nhất thế giới

Công trình đảm bảo chất lượng tốt, có thể chống động đất cấp 8, đồng thời hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết theo yêu cầu khắt khe của công ty quản lý quốc tế về tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao.

“Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như hiệu ứng tích cực mà sự kiện chính trị trọng đại này sẽ tạo ra đối với du lịch Đà Nẵng trong tương lai, chúng tôi vừa thiết kế, vừa thi công và hoàn thiện dự án chỉ trong 15 tháng, theo đúng tiến độ cam kết với chính quyền TP Đà Nẵng để kịp phục vụ APEC. Đây cũng là công trình an toàn nhất từ trước đến nay vì trong suốt quá trình thi công, trên công trình không xảy ra bất cứ một tai nạn nào:, ông Nguyễn Hữu Đường thông tin.

Trong khuôn khổ dự án, Tập đoàn Hòa Bình còn xây dựng khu công viên 9 kỳ quan thế giới dát vàng, gồm những công trình biểu tượng thu nhỏ như Khải Hoàn Môn, Kim Tự Tháp, Chùa Một Cột... Bên cạnh đó còn ó phòng khám đa khoa quốc tế rộng 2.000m2 với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sỹ uy tín từ Mỹ, Pháp, Singapore và Việt Nam. Kết quả khám bệnh của phòng khám sẽ được công nhận trên toàn cầu, góp phần thu hút du khách trong và ngoài  nước đến nghỉ dưỡng kết hợp với khám bệnh mà không phải bay sang Singapore như hiện nay.  

Đặc biệt, trên nóc của tòa nhà Hòa Bình Green Đà Nẵng, một bể bơi vô cực lát gạch phủ vàng 24K. Tại lễ khánh thành, Tập đoàn Hòa Bình đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức trao chứng nhận tổ hợp căn hộ khách sạn có “Bể bơi vô cực dát vàng 24K cao nhất và lớn nhất Việt Nam”. Đồng thời, Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cũng  xác nhận và công bố “Bể bơi vô cực dát vàng 24K cao nhất và lớn nhất thế giới” hiện nay./.

Đọc thêm