Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XII

(PLVN) - Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn Đảng bộ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng; vượt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XI đề ra.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 5 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 5.155 bị can/ 3.244 vụ phạm pháp hình sự. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, với những nỗ lực, quyết tâm, hàng loạt chuyên án, vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao đã liên tiếp được đưa ra ánh sáng. Trong đó, tiêu biểu như chuyên án đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng người Nigieria sử dụng mạng Intenet, mạng xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân lên đến trên 100 tỷ đồng.  

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh toàn tỉnh đã huy động sức mạnh của  hệ thống chính trị nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thừa Thiên- Huế vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Hàng chục tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen do đã lập chiến công và đạt thành tích xuất sắc trên các mặt công tác chiến đấu.

Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020, 19 lượt tổ chức Đảng và 928 lượt đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội
 Các đại biểu tham dự đại hội

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Công an Thừa Thiên -Huế đã triển khai thực hiện đề án “Đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã” và “Kiện toàn lượng lượng Cảnh sát khu vực Công an Thừa Thiên -Huế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đến nay, Công an tỉnh đã điều động gần 374 cán bộ chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Là một trong những tỉnh đi đầu trong triển khai thực hiện, hoàn thành đề án đưa Công an chính quy về xã, chủ trương này đã phát huy hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên –Huế khẳng định: Nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững và tăng cường, đã tạo ra một môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để đạt được kết quả đó, có vai trò nòng cốt của lực lượng Công an toàn tỉnh; đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Công an tỉnh, đã ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết, triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, tấn công các loại tội phạm.

Do làm tốt công tác nắm tình hình và phòng chống tội phạm nên Thừa Thiên- Huế không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ XII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an tỉnh gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đây là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh kết thúc, tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bầu đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, giữ chức danh Bí thư Đảng bộ; đồng chí Đại tá Lê Văn Vũ, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm