Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 23-25/9/2020

(PLVN) - Ngày 23/9, Tỉnh ủy An Giang  tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết: Với chủ đề Đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", thể hiện quyết tâm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ chiều 23-25/9. 350 đại biểu chính thức, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) và 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo 

Theo ông Tân Văn Ngữ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, thực hiện Kế hoạch số 117/KH/TU ngày 14/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI.

Kết quả có 10 công trình đã hoàn thành gồm: Tổng kết Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Khánh thành Nhà văn hóa lao động tỉnh (công trình có quy mô khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740m2); Lễ bàn giao mặt bằng và khởi động dự án tuyến nối Quốc lộ 91-tuyến tránh TP. Long Xuyên; Khánh thành dự án nâng cấp Tỉnh lộ 955A; Khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh (tổng vốn đầu tư trên 215 tỷ đồng); Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Cất mới 1.000 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá hơn 64,7 tỷ đồng); Đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; Khởi công công trình trụ sở làm việc mới của Công an tỉnh An Giang (tổng kinh phí 612 tỷ đồng)…

Đọc thêm