Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày

(PLVN) - Sáng nay (9/10), tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại họp báo.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại họp báo.

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư tỉnh ủy cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 16 - 17/10), trong đó phiên trù bị diễn ra ½ vào 14h ngày 15/10. Đại hội chính thức sẽ khai mạc vào 8h sáng ngày 16/10, đến chiều 17/10 bế mạc Đại hội. Tổng số đại biểu chính thức là 323 đại biểu, trong đó có 48 đại biểu đương nhiên, đại biểu do các đảng ủy trực thuộc là 275 đồng chí. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" và chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”. 

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.
 Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII sẽ tiến hành kiểm tra điểm, đánh giá toàn bộ những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư tỉnh ủy khóa XVII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại bội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Nội dung 1

Tại buổi họp báo, bà Đặng Ái Xoan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, điều hành của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thồng chính trị và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển và tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.

Có 36/48 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành và vượt. Nổi bật nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế; phát triển văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Đọc thêm