Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá sẽ bầu 65 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX

(PLVN) - Chiều 17/10, Tỉnh uỷ Thanh Hoá họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: baothanhhoa
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: baothanhhoa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, với 448 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời.

Tại Đại hội sẽ bầu 65 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có 17 người; Bộ Chính trị đồng ý cho Đảng bộ Thanh Hóa có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới được Đại hội bầu sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí trong tổng số 15 nhân sự được giới thiệu và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trong phiên họp đầu tiên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân".

Một trong những mục tiêu lớn được đặt ra trong dự thảo báo cáo chính trị là “phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; Đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước".

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm. Nhiệm vụ đặt ra của đại hội không chỉ là đến năm năm 2025, mà còn có tầm nhìn đến năm 2030.

Vì vậy, sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm tiền đề cho tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đọc thêm