Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng: Giữ vững, ổn định trật tự khu vực biên giới biển, đảo

(PLVN) -Ngày 16/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025, xác định 3 khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng 122 đại biểu đại diện 709 đảng viên của 40 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tham gia đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP lần thứ VIII đề ra; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng TP. 

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng TP đã thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển cho hơn 50.000 lượt chuyến tàu nước ngoài; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 400 buổi cho hơn 57.000 lượt người; vận động gần 500 chủ phương tiện tàu cá vươn khơi ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản; xây dựng 4 nhà tình nghĩa, 10 ngôi nhà Mái ấm biên cương cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn biên giới biển; đỡ đầu 55 em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường". 

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng TP đã tích cực chủ động xây dựng các mô hình như “Cụm an ninh liên kết”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ đò đoàn kết”; hoàn thành tốt các chương trình “Nhà Đồng đội”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Quỹ hiếm muộn”, “Ngày vì người nghèo”, …

Về mục tiêu và nhiêm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng xác định tập trung công tác lãnh đạo, chủ động nắm bắt và đánh giá đúng tình hình; tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác Biên phòng trong mọi tình huống. Lãnh đạo đơn vị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển đảo, cửa khẩu cảng; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu cảng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; tăng cường phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn trên biển; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển với tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng TP; duy trì xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tổ chức thực hiện nghị quyết; …

Ghi nhận với những kết quả xuất sắc mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP đã đạt được, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng khẳng định: Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thiết lập hiệu quả các mô hình, các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển, đảo của TP; nâng cao công tác giáo dục chính trị và tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, kiên định và vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại đại hội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại đại hội 

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho TP trong việc ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, về quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển, đảo và cửa khẩu, tại các cảng biển của Hải Phòng; phợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các địa phương xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo vệ cho các ngư dân, đánh bắt cá xa bờ và ngăn cản các tàu thuyền của nước ngoài xâm phạm vào vùng biển Hải Phòng; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; bảo đảm an toàn về người, vũ khí và phương tiện, thiết bị; công tác cải cách thủ tục hành chính đã được chú trọng, đáp ứng yêu cầu cơ chế một cửa Quốc gia tại cảng biển Hải Phòng, giúp cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Hải Phòng. 

Trên nền tảng thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kì tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp TP những chủ trương, biện pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới khu vực biển, đảo và cửa khẩu cảng biển; đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, vững mạnh và toàn diện; triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP với các Quận ủy, Huyện ủy khu vực biên giới biển, đảo để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Đồng thời, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP cần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch phù hợp với sự phát triển và hội nhập quốc tế của TP; kết hợp tăng cường công tác tuần tra trên biển, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc xâm lấn vùng biển của Hải Phòng.

Đọc thêm