Đại tá Vũ Hồng Văn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

(PLVN) -Ngày 05/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức. Đến dự và chỉ đạo Đại hội cóĐại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy cơ quan công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy cơ quan công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy cơ quan công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Đại tướng Tô Lâm lưu ý 3 vấn đề còn hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ Công an Đồng Nai cần có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là: công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình có nơi, có lúc chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác quản lý nhà nước về ANTT trên một số lĩnh vực có lúc còn sơ hở, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng còn những hạn chế nhất định.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai phải nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong thời gian tới, Công an Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đảm bảo ANTT. Đặc biệt phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật trong sạch, vững mạnh, găn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục xác định Đồng Nai là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT. Trong công tác phòng chống tội phạm, Công an tỉnh phải tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia; không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, lộng hành gây bất an trong nhân dân. Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Tại đại hội, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt trong hành động và những thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh; góp phần vào thắng lợi chung trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và khẩn trương tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); sớm ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ làm cơ sở tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng;

Tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp ủy Đảng trong toàn lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng bộ Công an tỉnh và mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động;

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng Quân sự và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chăn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh uỷ, thay mặt Đoàn chủ tịch, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa sẽ cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình, điều kiện thực tế. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, cùng với tập thể Ban Chấp hành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, đại biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội cũng đã tiến hành các thủ tục bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí.

Phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí, Ủy Ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 7 đồng chí; Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại tá Trần Tiến Đạt tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư, đồng thời được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai khoá XII, Uỷ ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai khoá XII, Uỷ ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.  

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 16 đồng chí.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) với những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá như: thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác chính trị tư tưởng đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng Trung tâm chỉ huy công an tỉnh. Chủ động tấn công, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Tăng cường toàn diện Công an cấp huyện, cấp xã về tư tưởng, bản lĩnh, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang bị phương tiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đọc thêm