Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025

(PLVN) - Ngày 4/8, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thượng tướng Bùi Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Thượng tướng Bùi Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo một số Cục và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ và 199 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1.100 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, sâu rộng.

Bên cạnh đó, việc đổi mới và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để kéo dài, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu tham dự Đại hội.
 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được quan tâm thực hiện.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ nghiệp vụ và pháp luật càng chuyên sâu, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo -Phát triển”, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực nhằm “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện, giữ vững an ninh trật tự, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận làm rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.
 Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các sở, ban, ngành và địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, luôn chủ động trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và mỗi Đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân.

Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội.
 Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình các nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, gợi mở một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao nhằm xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam được Đại hội bầu giữ Chức vụ Bí thư Đảng ủy Công tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam được Đại hội bầu giữ Chức vụ Bí thư Đảng ủy Công tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã tiến hành bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình; Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI đã họp phiên thứ nhất và Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Đại hội tín nhiệm bầu giữ Chức vụ Bí thư Đảng ủy Công tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đọc thêm