Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng duy trì phương châm “Cải cách - Kỷ cương - Chuyên nghiệp“

(PLVN) -Ngày 3-4/7, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ II nhằm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng duy trì phương châm “Cải cách - Kỷ cương - Chuyên nghiệp“

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Sỹ Tráng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trong nhiệm kì 2015-2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước; trong đó số thu ngân sách nhà nước của Cục năm 2019 đạt mức kỷ lục, gần 69.000 tỷ đồng, vượt 44,5% so với chỉ tiêu giao; bổ sung ngân sách nhà nước số tiền 6.639 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; góp phần đảm bảo trật tự an ninh kinh tế đối ngoại trên địa bàn TP; xây dựng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thuận lợi cho doanh nghiệp đến làm thủ tục và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Điểm nổi bật của Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua là công tác hiện đại hóa Hải quan. Cục luôn là đơn vị đi đầu trong xây dựng, thí điểm triển khai và tổ chức thực hiện nhiều đề án hiện đại hóa trọng tâm của Ngành, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình; giảm thời gian tác nghiệp, tăng năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc có xu hướng ngày một tăng.

Xác định việc xây dựng quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, phải được thực hiện đồng bộ cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác, Cục Hải Quan Hải Phòng thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; triển khai Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của công chức Hải quan.

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
 Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kì qua, Đảng uỷ Cục đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có đường lối, chủ trương khoa học, có tính chiến lược lâu dài và chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Sáng tạo trong tư duy quản lý; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát nội bộ. Chủ động thay đổi tư duy và phương thức làm việc. Tiên phong trong công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và cải tiến công việc nội bộ.

Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn trước yêu cầu của sự phát triển, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng xác định tiếp tục thực hiện phương châm “cải cách - kỷ cương - chuyên nghiệp”, được cụ thể hóa trong 3 quan điểm, 6 mục tiêu, 10 giải pháp và 3 đột phá chiến lược.

Trong đó, chú trọng công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành có đường lối sáng tạo, khoa học, theo chủ trương nhất quán, có tính chiến lược lâu dài trong suốt cả nhiệm kỳ; tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; chủ động, tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND TP những vấn đề cải cách lớn để tạo môi trường, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng lực lượng, kiện toàn các tổ chức chính trị-xã hội, ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng vào sự phát triển của TP. Trong nhiệm kì tới, đồng chí yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục kế thừa phát huy các thành quả đã đạt được; không ngừng nâng cao năng lực quản lí nhà nước về hải quan; chú trọng bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc để ngày càng đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa II nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI gồm 2 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng khóa II, nhiệm kì 2020-2025.

Đọc thêm