Đảng bộ huyện Thủy Nguyên: Xây dựng Thủy Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị hiện đại của thành phố Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 28/7, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP; Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị TP cùng các đại biểu đại diện cho Đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thủy Nguyên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Lập nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ XXV có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm rõ những kết quả, khuyết điểm, hạn chế và nguyên  nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên xác định 6 phương hướng phát triển, 3 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp trọng tâm với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại; Trung tâm hành chính – chính trị, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao của TP; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; quốc phòng - an ninh đảm bảo; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đời sống của nhân dân nâng cao”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trên con đường xây dựng, phát triển huyện và TP, góp phần tạo bước chuyển biến căn bản trong nền kinh tế xã hội huyện, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của Hải Phòng. 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế còn tồn đọng, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Thủy Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp của địa phương; tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp;

Khai thác triệt để thế mạnh trong liên kết kinh tế vùng, kinh tế biển, trong giao thông vận tải để trở thành một huyện giầu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt của địa phương, biến thành nguồn tài nguyên phục vụ du lịch, phục vụ việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống “Anh hùng - quật khởi”, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuỷ Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành vượt mức 10/15 chỉ tiêu trước thời gian so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Trong đó, mức độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 15,6%/năm; đầu tư xã hội tăng bình quận 19,6%; thu ngân sách nhà nước thường xuyên tăng bình quân 19,5%; 35/35 xã hoàn thành nông thôn mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá; quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng cao; công tác xây dựng Đảng luôn được củng cố, đội ngũ cán bộ được phát huy năng lực; ...

Đọc thêm