Đánh sập nhiều đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia

(PLO) - Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) bắt 5 đối tượng cùng mang quốc tịch Lào.
Một số đối tượng trong đường dây ma túy bị bóc gỡ
Một số đối tượng trong đường dây ma túy bị bóc gỡ

Các đối tượng gồm Bun Khăm (23 tuổi, trú tại bản Phả Khoảng, huyện Nạn, tỉnh Luông Pha Băng); Bun Chay Zàng (29 tuổi, trú tại bản Mường Phương, huyện Mường Phương); Sỉ Phon Xồng (29 tuổi, trú tại bản Mận Toong, huyện Mường Mươn, tỉnh Viêng Chăn); Đuông Ta Xồng (27 tuổi) và Chăn Lầu (24 tuổi, trú tại bản Nậm Phui, huyện Mường Tiêng, tỉnh Xay Nha Bu Ly).

Tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin và 120 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Sau thời gian theo dõi, đầu tháng 3/2017, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) có thông tin về một nhóm đối tượng người Lào chuyên mua bán, vận chuyển với số lượng ma túy cực lớn từ tam giác vàng Myanmar về Lào, sau đó, vận chuyển về các tỉnh biên giới đi sang các nước thứ 3 tiêu thụ. Đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn 3 nước Myanmar, Lào và Việt Nam; địa bàn hoạt động chủ yếu là tuyến Luông Pha Băng, Xay Nha Bu Ly, Viêng Chăn, Bô Ly Khăm Xay, Cửa khẩu Quốc tế ở Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An).

Là đường dây ma túy xuyên quốc gia nên có sự tổ chức chặt chẽ từ khâu trao đổi, mua bán đến vận chuyển. Các đối tượng trong đường dây cực kỳ liều lĩnh và manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Điều này khiến công tác theo dõi, bám sát hoạt động của đối tượng trong đường dây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Ngày 21/6, nhận tin báo các đối tượng đã vận chuyển 120 nghìn viên ma túy tổng hợp từ Luông Pha Băng về Viêng Chăn, Bô Ly Khăm Xay để đưa đi tiêu thụ, tổ công tác BĐBP Hà Tĩnh gồm 19 đồng chí lên đường sang nước bạn Lào để chuẩn bị cất gọn mẻ lưới. Khoảng 14h ngày 22/6, lực lượng đánh án nước bạn Lào phát hiện chiếc xe ôtô lạ, nghi vấn chở 40 bánh heroin về đến tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Sau khi nắm tình hình, lực lượng chức năng nước bạn Lào xác định 120000 viên ma túy tổng hợp và 40 bánh heroin đều được tập kết trong chiếc xe ôtô này và đang đỗ tại ga ra ở khách sạn Sẻng Hùng Hương,  bản A Nụ Sỏn Xay, thị trấn Pặc Xan, tỉnh Bộ Ly Khăm Xay.

Đến khoảng 14h45’ cùng ngày, tổ công tác tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã phát hiện được 4 đối tượng nằm trong chuyên án ở khu resort Huổi Siệt, bản Huổi Siệt, thị xã Pặc Xan và khách sạn Xay Mung Khun, bản Phon Xay, thị xã Pặc Xan. Khoảng 15h cùng ngày, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Thấy trời mưa to, đối tượng chính trong đường dây tiến hành chuyển ma túy từ xe ôtô vào khách sạn Sẻng Hùng Hương. Lập tức lực lượng phá án đã chớp thời cơ, bắt quả tang tại xe một đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Cùng thời điểm này, 2 tổ công tác khác được lệnh bắt các đối  tượng còn lại tại 2 địa điểm là khu resort Huổi Siệt và khách sạn Xay Mung Khun. Lực lượng phối hợp đã bắt 5 đối tượng gồm Bun Khăm (23 tuổi, trú tại bản Phả Khoảng, huyện Nạn, tỉnh Luông Pha Băng); Bun Chay Zàng (29 tuổi, trú tại bản Mường Phương, huyện Mường Phương); Sỉ Phon Xồng (29 tuổi, trú tại bản Mận Toong, huyện Mường Mươn, tỉnh Viêng Chăn); Đuông Ta Xồng (27 tuổi) và Chăn Lầu (24 tuổi, trú tại bản Nậm Phui, huyện Mường Tiêng, tỉnh Xay Nha Bu Ly, cùng mang quốc tịch Lào).

Trên đây chỉ là một trong nhiều chuyên án ma túy “khủng” mà lực lượng BĐBP Việt Nam phối hợp với Công an nước bạn Lào phối hợp triệt phá. Trước đó, ngày 4/1, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá thành công đường dây buôn bán ma túy “khủng”, bắt giữ 5 đối tượng, thu 91 bánh heroin và 35.800 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 6h45 ngày 3/1/2017, các đối tượng trong đường dây ma túy “khủng” bắt đầu tổ chức vận chuyển “hàng” đi giao dịch cho các đối tác phía Việt Nam. Khi đến địa phận bản Phô Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) bị lực lượng đánh án tóm gọn. 5 đối tượng bị bắt gồm: Nổ Vừ (41 tuổi, trú bản 52, huyện Phôn Hồng, Viêng Chăn, Lào); Và Xềnh Vừ (31 tuổi, ngụ huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào); Zơ Xay Vàng (37 tuổi, ngụ huyện Mè Chăn Huổng, tỉnh Xiềng Lai, Thái Lan); Chạng Thò (18 tuổi, ngụ huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và Xút Chay Vàng (38 tuổi, ngụ huyện Phôn Hồng, Viêng Chăn, Lào).

Đây là một đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia được tổ chức bài bản, các đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, có trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Một vụ ma túy “khủng” khác đã được khám phá vào lúc 12h5 ngày 4/4, tại bản Khộc Sỉ Vị Lay, huyện Xay Thạ Ni,  Viêng Chăn, BĐBP Việt Nam và cơ quan chức năng nước bạn Lào đã bắt giữ 3 đối tượng là Po Lỳ (20 tuổi), Xa Lỳ (29 tuổi) cùng trú tại bản Xay Chả Lơn, huyện Huối Xay, tỉnh Bò Kẹo và Hơ Giàng (23 tuổi) trú tại Bản Nỏng Xòng Hong, huyện Xay Thạ Ni, thủ đô Vientiane. Tang vật thu giữ gồm 97 bánh heroin, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan. 

Đọc thêm