Danh thắng Gành Đá Đĩa đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/4, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 410 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2021) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Gành Đá Đĩa.
Danh thắng Gành Đá Đĩa đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, lãnh đạo tỉnh Phú Yên vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt thắng cảnh Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa là địa danh ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sau thời gian dài nghiên cứu, các chuyên gia xác định thắng cảnh này được kiến tạo từ 200 triệu năm trước, trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa, nham thạch phun trào theo dòng chảy dẫn ra biển.

Khi gặp phải nước biển lạnh, cộng với hiện tượng di ứng lực, các khối nham thạch bị đông cứng rạn nứt phần lớn theo mạch dọc tạo nên những khối đá với muôn hình kỳ thú.

Quá trình hoạt động phun trào núi lửa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nền địa chất hình thành bazan dạng cột nhưng hiếm có nơi nào có được cảnh quan thiên nhiên độc đáo như ở Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên
 Gành Đá Đĩa tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên

Ngoài giá trị về mặt địa chất, danh thắng Gành Đá Đĩa còn có giá trị về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa đặc trưng của cư dân vùng ven biển duyên hải miền Trung. Di sản thiên nhiên nhiên nơi đây được kiến tạo từ hoạt động phun trào núi lửa, từ đó tạo thành đá dạng cột có mặt cắt hình ngũ giác, lục giác, phân bố trên bên bờ biển rộng 50 m, dài 200 m độc đáo.

Ngành du lịch Phú Yên đã và đang trên đà phát triển, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn của tỉnh. Các di tích, danh thắng như Tháp Nhạn, Gành Đá Đĩa, Mũi Đại Lãnh - Bãi Môn, Hòn Yến, Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô… đang là điểm đến mới thu hút du khách trên hành trình khám phá dải đất miền Trung.

Đọc thêm