Đau lòng hai anh em ruột chết đuối ở hồ nước cạnh nhà

(PLVN) - Hai cháu nhỏ là anh em ruột chỉ mới 3 và 2 tuổi ở Quảng Trị trong lúc đi chơi đã bị đuối nước dưới ao gần nhà. Vụ đuối nước thương tâm trên vừa xảy ra tại thôn Xa Rúc, xã Hương Hiệp, huyện Đakrông.
Con suối nơi xảy ra sự việc thương tâm
Con suối nơi xảy ra sự việc thương tâm

Khoảng 16h chiều nay (ngày 8/9), hai anh em  Hồ Hải Đoàn (3 tuổi) và Hồ Đông Long (2 tuổi), con của chị Hồ Thị Vân và anh Hồ Văn Hùng (34 tuổi) ngụ thôn Xa Rúc ra khu suối Xa Ruôi (Cách nhà chừng 50m) để chơi. Không may cả hai đều bị đuối nước, dù anh trai của hai cháu ở gần đó, đã phát hiện, hô hoán người lớn đến ứng cứu vẫn nhưng không kịp.

Chính quyền địa phương nơi đây hay tin đã đến thăm và chia sẻ nỗi buồn cùng thân quyến hai cháu nhỏ vắn số.

Được biết, hằng năm đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Con số này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á. 

(Tên hai cháu bé đã được thay đổi)

Đọc thêm