Để lại thư tuyệt mệnh, chuyên viên văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO) - Ông Văn được phát hiện tử vong trong phòng làm việc. Tại hiện trường, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh của ông này nhắn tới gia đình.
Trụ sở HĐND tỉnh Điện Biên
Trụ sở HĐND tỉnh Điện Biên

Sáng 13/12, tại Trụ sở HĐND tỉnh Điện Biên, các cán bộ đã phát hiện ông Nguyễn Quốc Văn, chuyên viên của Văn phòng HĐND tỉnh tử vong trong phòng làm việc tầng 4.

Ông Văn sinh năm 1982, trú quán tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

NLĐ thông tin, "Việc ông V. chết trong tư thế treo cổ trong phòng làm việc có thể đã diễn ra từ ngày 11-12. Trước đó, do cơ quan cũng đã cử ông này đi công tác nên không để ý trong phòng làm việc. Khi phát hiện sự việc, mọi người đã phải quyết định phá cửa phòng vì bên trong khóa trái." - nguồn tin cho hay.

Cũng theo nguồn tin, ông V. trước khi qua đời có để lại thư tuyệt mệnh. Trong thư nói là bản thân nợ nần nhiều do thua "độ" bóng đá từ lâu chứ không phải mới và bị xã hội đen siết nợ.

Được biết, ông V. đã có vợ và 2 con nhưng vợ chồng đã ly hôn, 2 con ở với mẹ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Quốc Văn được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân, gia đình để lo hậu sự.

Đọc thêm