Đề nghị kỷ luật Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh đánh bạc giữa đại dịch Covid-19

(PLVN) - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng 8 đối tượng tham gia đánh bạc giữa đại dịch Covid-19 bị Công an huyện Hương Khê xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.
Hình ảnh Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, Phạm Đại Dũng (áo xanh dài tay) tham gia đánh bạc.
Hình ảnh Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, Phạm Đại Dũng (áo xanh dài tay) tham gia đánh bạc.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê cho biết, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê cùng 8 đối tượng tham gia đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, do qua điều tra không đủ số tiền cũng như không đủ căn cứ cấu thành tội phạm để xử lý trách nhiệm hình sự.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Hương Khê, ông Dũng và một người khác bị xử phạt 2 triệu đồng; 7 đối tượng còn lại bị phạt 1,5 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Hương Khê đã có văn bản gửi Huyện ủy và UBND huyện đề nghị kỷ luật ông Dũng về mặt Đảng và chính quyền.

Trước đó như Báo PLVN đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch xã Hương Lâm tham gia đánh bài cùng với một số người dân. Trên chiếu bạc có xuất hiện những tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Ngay sau đó UBND huyện Hương Khê đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm để làm rõ thông tin ông Dũng tham gia đánh bạc. Ngày 21/4, Công an huyện Hương Khê đã triệu tập ông Dũng cùng các đối tượng tham gia đánh bạc để điều tra.

Đọc thêm