Đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh Bắc Ninh từ 8/5/2021

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội tại các huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh từ 0h ngày 7/5. Hiện tỉnh này cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bắc Ninh giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 00h00 ngày mai (8/5).
Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh.
Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh.

Theo đó, tại các khu vực này sẽ dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết, nếu cần thiết phải tổ chức thì không được tập trung trên 20 người trong 1 phòng và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Để chống dịch, Bắc Ninh hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là khi đi, đến các tỉnh, thành có dịch. Tạm dừng nhiều hoạt động tại các điểm công cộng, các hoạt động có tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hoá, thể thao.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử), kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tại các cơ sở y tế, trường học, chợ, siêu thị, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công, địa bàn phụ trách.

UBND tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài và giao tiếp, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.                                                 

Đọc thêm