Điều tra vụ việc người phụ nữ bị dí dao vào cổ cướp vàng trong đêm

(PLO) - Sáng ngày 9/1, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (TT- Huế) cho biết, công an huyện này đã nhận được trình báo và đang vào cuộc điều tra vụ việc bà Lê Thị Ánh Tuyết bị đối tượng lạ dí dao cướp tài sản ngay tại nhà riêng.
Bà Lê Thị Ánh Tuyết trình bày lại sự việc bị kẻ bịt mặt dí dao vào cổ cướp tài sản tại nhà riêng
Bà Lê Thị Ánh Tuyết trình bày lại sự việc bị kẻ bịt mặt dí dao vào cổ cướp tài sản tại nhà riêng

Theo lời khai của bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1970, trú tại thôn An Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế: Khoảng 21h ngày 6/1, khi bà đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì bị một người bịt mặt bất ngờ xông vào dí dao vào cổ uy hiếp.

Sau đó, đối tượng này dùng dây thừng trói bà Tuyết lại, lục soát nhà, lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm: một dây chuyền vàng 4,5 chỉ, 01 điện thoại (iPhone 6 Plus) và máy iPad.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Tuyết đã trình báo sự việc với Công an thị trấn Lăng Cô. Cũng trong đêm, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai nạn nhân, khám xét hiện trường.

Theo nhận dạng của nạn nhân, tên cướp là nam giới khoảng 23 -25 tuổi, thân hình gầy ốm.

Được biết, chồng bà Tuyết mất sớm, con cái thì đi học ở xa nên chỉ có bà sống một mình tại nhà riêng ở huyện Phú Lộc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đọc thêm