Đình chỉ công tác bốn cán bộ liên quan tới vụ xô xát với người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bốn cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Bắc Kạn bị đình chỉ công tác do xô xát với  anh Triệu La Luyện, khiến anh Luyện bị thương phải nhập viện ngày 9/4.

Ngày 13/4, căn cứ kết quả xác minh sơ bộ của Công an thành phố, UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Công an thành phố ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố vì liên quan đến vụ xô xát khiến một người bán hàng rong bị thương phải nhập viện.

Anh Triệu La Luyện bị đánh gây thương tích, chảy máu vùng mặt.
Anh Triệu La Luyện bị đánh gây thương tích, chảy máu vùng mặt.

Theo đó, bốn cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Hoàng Văn Chánh, Phó đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Nguyễn Cao Đại, nhân viên; Nguyễn Văn Dịu và Vũ Anh Tú đều là viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. Thời gian đình chỉ công tác từ ngày 13/4 đến hết ngày 19/4.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/4, tại khu vực tổ 8, phường Đức Xuân, sát với chợ Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn,  đã xảy ra vụ xô xát giữa anh Triệu La Luyện, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, là người bán hàng rong và một số cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị thành phố. Hậu quả, người bán hàng rong bị đánh gây thương tích, chảy nhiều máu ở vùng mặt.

Ngay sau đó, anh Luyện được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn điều trị. Kết quả khám, siêu âm cho thấy, anh Luyện bị tràn dịch màng tinh hoàn, đa chấn thương phần mềm, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt.

UBND thành phố Bắc Kạn đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Đọc thêm