Đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép

(PLVN) -Ngày 22/9,  Đồn Biên phòng Xín Cái -  Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cụ thể, lúc 9 giờ 30 phút ngày 22-9, tại khu vực mốc 446, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 25 công dân gồm 14 nữ, 11 nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đến 14 giờ cùng ngày, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 tiếp tục phát hiện thêm 2 công dân gồm: 1 nam và 1 nữ đang nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 458.

Số công dân trên có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Những người này đã sang Trung Quốc lao động tự do từ năm 2019 và đầu năm 2020, do dịch bệnh không có việc làm nên đã tìm cách trở về Việt Nam.

Sau khi lấy thông tin và kiểm tra y tế, Đồn Biên phòng Xín Cái đã bàn giao số công dân trên cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đưa vào khu cách ly theo quy định.

Đọc thêm