Đồn BPCK Trà Lĩnh hội đàm với Trạm kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/4/2021 Đồn BPCK Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) tiến hành trao đổi, hội đàm đột xuất với Trạm kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây và Đại đội quản lý Biên giới Tịnh Tây (Trung Quốc).
Đồn BPCK Trà Lĩnh hội đàm với Trạm kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây

Tham dự buổi hội đàm, phía Việt Nam do Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu nước bạn do đồng chí Chu Dĩnh Siêu, Chủ nhiệm VP Trạm Kiểm soát Biên Phòng xuất nhập cảnh Long Bang (Trung Quốc) làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm đột xuất tại Km0 lối mở Nà Đoỏng, Việt Nam - Nà Ráy, Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, hai bên thông báo cho nhau tình hình liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước mình và công tác quản lý biên giới cửa khẩu, cùng nhau điểm lại thành quả tích cực mà hai bên đã giành được trong giao lưu hợp tác, thực thi pháp luật từ đầu năm 2021 đến nay.

Đồn BPCK Trà Lĩnh hội đàm đột xuất với Trạm kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây
Đồn BPCK Trà Lĩnh hội đàm đột xuất với Trạm kiểm soát Biên phòng Xuất nhập cảnh Long Bang, Quảng Tây 

Hai bên nhất trí cho rằng: Trong khuôn khổ cơ chế hợp tác thực thi pháp luật ba cấp "Biên phòng - Di dân" Việt Nam - Trung Quốc, hai bên phối hợp với nhau, ủng hộ lẫn nhau, tích cực giao lưu trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, làm sâu sắc toàn diện mối quan hệ giao lưu hợp tác.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, hai bên đã trao trả tiếp nhận gần 2000 người, thời gian trao trả tiếp nhận dần dần được rút ngắn, quy trình làm việc thuận tiện hơn; thông tin trao đổi kịp thời, thông suốt. Khu vực biên giới của hai bên đều chưa phát hiện ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh Covid-19; kinh tế dịch vụ càng thêm thiết thực, gắng sức tạo môi trường thông quan hiệu quả cao, chất lượng tốt cho hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần tích cực vào đại cục khôi phục sản xuất, khôi phục công tác của chính quyền địa phương hai bên.

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường công tác quản lý biên giới cửa khẩu; tuần tra, quản lý, canh giữ 24/24 giờ ở những nơi trọng điểm trên đoạn biên giới.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là trong thời gian nghỉ "Tết Lao động" 1/5, xử lý nghiêm các hoạt động phạm tội như "đưa đón", "dẫn đường" ở khu vực biên giới cửa khẩu.

Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh đến việc tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; Tiếp tục làm sâu sắc hơn việc trao đổi thông tin giữa hai bên; Làm tốt công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu; Kiện toàn cơ chế xác minh, trao trả nhanh để củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giao lưu hợp tác, đảm bảo biên giới cửa khẩu tiếp tục an toàn ổn định.           

Đọc thêm