Đua xe trái phép, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt lao động công ích

(PLVN) - Ngày 13/4, Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng Công an xã Ia Pết (Đắk Đoa, Gia Lai) cho biết đã phối hợp với các gia đình mời các thiếu niên có hành vi dùng xe máy nẹt pô, cổ vũ đua xe trái phép lên trụ sở xã để làm việc để thống nhất hình phạt.
Nhóm thanh niên đua xe trái phép.
Nhóm thanh niên đua xe trái phép.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 05/4, Công an xã Ia Pết và Ban Chỉ huy quân sự xã đã bắt giữ 10 đối tượng với 7 phương tiện có hành vi đua xe, tụ tập để cổ vũ, kích động đua xe trái phép tại khu vực thôn Breng, xã Ia Pết.

“Tại buổi làm việc, chúng tôi đã thống nhất với các gia đình, yêu cầu các em lao động công ích như dọn dẹp vệ sinh, cuốc đất trồng cây tại khuôn viên xã. "Hình phạt này sẽ khiến các em nhớ để không tái phạm”, Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Các đối tượng càn quấy bị bắt phạt lao động công ích tại trụ sở UBND xã Ia Pết.
 Các đối tượng càn quấy bị bắt phạt lao động công ích tại trụ sở UBND xã Ia Pết.

Đọc thêm