Gần 1 tỷ đồng vật tư y tế hỗ trợ bộ đội biên phòng phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Chiều 16/3/2020, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.
Thiếu tướng Trương Văn Thanh - Nguyên Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Chương trình.
Thiếu tướng Trương Văn Thanh - Nguyên Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Chương trình.

Tham dự chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP); Đại Tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Thủ trưởng các Cục công tác BĐBP tỉnh, cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP, Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị cho biết, với sự quyết liệt, chủ động và chung tay phối hợp của các cấp, ngành lực lượng trong BĐBP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,không để dịch bệnh bùng phát lây lan qua biên giới. Hiện tại, chưa phát hiện cán bộ cơ sở bBĐBP và nhân dân trên địa bàn biên giới bị nhiễm bệnh Covid-19.

Ông Trần Văn Lực - Giám đốc Co.opMart Cống Quỳnh tặng vật tư y tế cho lực lượng BĐBP.
Ông Trần Văn Lực - Giám đốc Co.opMart Cống Quỳnh tặng vật tư y tế cho lực lượng BĐBP.

Các vật tư y tế được trao tặng trong Chương trình bao gồm: 40,000 khẩu trang y tế, 1.250 nước rửa tay, 2.600 chai nước sát khuẩn, 2.000 bộ quần áo bảo hộ, 90 lít cồn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. 

Trong chương trình lần này, Ban liên lạc truyền thống BĐBP TP HCM đã ủng hộ 100 triệu đồng, Siêu thị Coo.opmart Cống Quỳnh (Quận 1, TP HCM) tặng vật tư y tế trị giá 203 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có sự ủng hộ của nhiều đơn vị như: Hội thiện nguyện Trái tim vàng, Nhóm các doanh nghiệp tại Đồng Nai, công ty CP may Quốc tế Thắng lợi, Công ty song & song Resoures Supply (Singapo) và nhiều đơn vị hảo tâm, mạnh thường quân khác.

Đại Tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP phát biểu.
Đại Tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP phát biểu.

Trong khuôn khổ Chương trình, đại diện BĐBP tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận vật tư y tế trực tiếp từ các nhà hảo tâm. 

Nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phòng dịch là rất lớn. Chỉ riêng BĐBP 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đang rất thiếu thốn. Nếu thời gian phòng chống dịch kéo dài, nhu cầu vật tư y tế càng khó khăn hơn.

Trước mối nguy hiểm, thách thức của đại dịch rất cần sự chung tay, chia sẻ trách nhiệm đồng hành của các cấp, ngành, lực lượng đặc biệt là các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ vật tư y tế cho BĐBP để kịp thời phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đọc thêm