Gần 1000 công dân Bạc Liêu hăng hái lên đường nhập ngũ

(PLVN) - Sáng nay (3/3), tại các Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. 

Năm 2021 tỉnh Bạc Liêu được Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn 951 thanh niên cho 5 đầu mối đơn vị:  Sư 330, Sư 8, Trung đoàn 152, Trung đoàn 20 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Quân khu 9. Riêng huyện Hòa Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 154 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm: Sư đoàn 330, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu, Bộ chỉ huy đội Biên phòng tỉnh và 30 đồng chí tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021.
 Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021. 

Trước đó, tối qua (2/3), TP Bạc Liêu đã tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2021. Năm 2021, TP Bạc Liêu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 182 công dân lên đường nhập ngũ (tăng 8 công dân so với năm 2020).

Trong số công dân TP Bạc Liêu nhập ngũ năm nay có 157 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm: Trung đoàn 152,  Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8)/quân khu 9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng,  Bộ CHQS tỉnh, và 25 đồng chí tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, đảm bảo chỉ tiêu quân số trên giao, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và TP Bạc Liêu đã tích cực triển khai các bước tuyển chọn theo đúng quy trình, tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các thanh niên về tư tưởng, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhờ đó, các thanh niên trúng tuyển năm nay đạt chất lượng cao, có trình độ văn hóa, sức khỏe khá tốt, đã phấn khởi hăng hái lên đường nhập ngũ. 

Đồng chí Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân năm 2021.
Đồng chí Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân năm 2021. 

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân của TP Bạc Liêu, đồng chí Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Bạc Liêu, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP Bạc Liêu rất tự hào về những trang sử hào hùng, mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang của TP đã giành được trong sự nghiệp xây dựng vảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu Lê Kim Thúy đề nghị các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung trong những lúc gặp khó khăn, để người tại ngủ an tâm làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu Lê Kim Thúy chúc các tân binh hăng hái lên đường phấn khởi, tự tin, tiếp nối truyền thống của cha anh, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là là những người con ưu tú của quê hương Bạc Liêu anh hùng.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021.
 Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021.

Thay mặt cho 182 thanh niên của TP Bạc Liêu chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Pha Ca Ly (ngụ tại phường 5, TP Bạc Liêu) xin hứa phát huy truyền thống của các thế hệ cha, anh đi trước, tiếp bước lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của người trai đối với quê hương đất nước.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững truyền thống của nhân dân và lực lượng vũ trang TP Bạc Liêu anh hùng, những lời động viên ân cần, quý báu của các cô, chú lãnh đạo,… cũng như gia đình, bạn bè đã khơi nguồn cổ vũ, tiếp sức cho ngọn lửa xung kích tình nguyện của tuổi trẻ luôn được thắp sáng trong lòng mỗi thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên TP Bạc Liêu nói riêng. 

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngủ năm 2021.

Đồng thời, tôi xin hứa luôn phát huy tốt truyền thống của quê hương Bạc Liêu, với phương châm: "Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ Quốc cần"; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trao dồi kiến thức, đạo đức, tác phong, giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm khi vinh dự được bước vào hàng ngũ của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân, chấp hàn nghiệm pháp luật Nhà nước, Luật nghĩa vụ quân sự, những nội qui, qui định, điều điều lệnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. 

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu trao tặng giấy khen cho 10 gia đình thanh niên tiêu biểu hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2021.
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu trao tặng giấy khen cho 10 gia đình thanh niên tiêu biểu hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2021.

Trước khi bước vào chương trình chính thức của buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bạc Liêu đã trao tặng giấy khen cho 10 gia đình thanh niên tiêu biểu hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và tặng sổ tiết kiệm cho 182 gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn để thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ. 

Đọc thêm