Gần 1.500 đoàn viên, thanh niên Hải Phòng tham gia Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo mừng Đảng quang vinh năm 2020

(PLVN) - Ngày 11/10, tại Trường THPT Thái Phiên, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo mừng Đảng quang vinh năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương biểu dương các công trình thanh niên tiêu biểu TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương biểu dương các công trình thanh niên tiêu biểu TP.

Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo mừng Đảng quang vinh năm 2020 là dịp để các đoàn viên, thanh niên TP phát huy tinh thần, đổi mới tư duy sáng tạo; từ đó xây dựng các ý tưởng khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển TP.

Đây cũng là sân chơi giúp các đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực tiếng Anh; biểu dương các cá nhân điển hình trong công tác giảng dạy, công tác Đội và phong trào thiếu nhi và phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Chương trình diễn ra sôi nổi với những nội dung như giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh thời đại 4.0; triển lãm “Tuổi trẻ Hải Phòng sáng tạo” với 18 công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi TP; giới thiệu, hỗ trợ kết nối đầu ra cho 12 dự án, sản phẩm thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, các sản phẩm bảo vệ môi trường.

Đồng thời, triển khai hoạt động “Đổi rác lấy quà”, hướng dẫn tái chế các sản phẩm từ rác thải nhựa, giấy, pin cũ, đồ dùng cũ; tập huấn kiến thức An toàn giao thông, thực hành lái xe thăng bằng trên ván hẹp, thay dầu xe miễn phí cho 150 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội cũng tôn vinh, khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có các mô hình hoạt động, công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu TP, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2020.

Đọc thêm