Gần 4.000 đoàn viên Công đoàn tỉnh Hà Nam được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh Hà Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh.
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có trên 85.500 CNVCLĐ được tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giám sát các doanh nghiệp về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2019; chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kết quả, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 78% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ; 84% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã thăm, tặng 3.944 suất quà tết, 655 vé xe, 38 chuyến xe chở 1.540 công nhân lao động có quê xa trên 150km về quê ăn tết với tổng trị giá 1.595 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh tặng 300 đèn học chống cận cho học sinh nghèo vượt khó nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ tiếp tục được triển khai hiệu quả với 3.767 đoàn viên, NLĐ được hưởng lợi. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, công tác tài chính, hoạt động của ủy ban kiểm tra được chú trọng.

Để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp.

Triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, nâng cao chất lượng bữa ăn ca... Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn"...

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng ngành, đơn vị. Hoàn thành cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý đoàn viên. Tiếp nhận bàn giao nhà đa năng và khu thể thao ngoài trời thuộc khu thiết chế công đoàn. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, phong trào văn hóa thể thao năm 2019 đã được tặng Cờ, Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh.

Đọc thêm