Gia Lai khánh thành tôn tạo, nâng cấp Bia tưởng niệm các liệt sỹ Bộ đội Biên phòng

(PLVN) - Ngày 20/2, tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành tôn tạo, nâng cấp Bia tưởng niệm các liệt sỹ BĐBP hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (giai đoạn 1977-1979). 
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Gia Lai dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Gia Lai dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Trong Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, lực lượng vũ trang Gia Lai đã độc lập chiến đấu 20 trận, tiêu diệt hơn 60 tên địch. 

Tại Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh) giai đoạn 1977-1979 đã diễn ra cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt chống Pol Pot xâm lược. Đặc biệt trong 9 ngày đêm (từ ngày 18 đến ngày 26/6/1978), mặc dù bị địch bao vây cô lập, song cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình vì chủ quyền đất mẹ thiêng liêng.

Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 10 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hi sinh, nhiều đồng chí đã để lại một phần máu thịt của mình nơi biên giới. Với chiến công ấy, tháng 12/1979, Đồn Biên phòng 649 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. 

Đọc thêm