Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Tuyến được thăng hàm Thiếu tướng

(PLVN) - Ông Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an  tỉnh Đắk Lắk được Chủ tịch nước thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Tại buổi Công bố quyết định, Thiếu tướng hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự,tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phó bí thư Thường trực tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Ảnh: Công an tỉnh

Phó bí thư Thường trực tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng  Lê Văn Tuyến - Ảnh: Công an tỉnh

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê huyện Ứng Hòa, Thủ đô Hà Nội. Trước khi được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông năm 2017, ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

Ông đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phá nhiều vụ án lớn như: Triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả; triệt phá vụ gỗ lậu “Phượng Râu” trên địa bàn huyện Cư Jut và vụ tiền giả…

Ông tiếp tục được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cuối năm 2019.

Đọc thêm