Giấu 96 hộp pháo lậu trong ô tô con đi tiêu thụ

(PLO) - Tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Đội CSGT của đơn vị này vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn trên ô tô con từ Quảng Bình đi Hà Tĩnh để tiêu thụ.
Các đối tượng vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô con và tang vật (ảnh do công an cung cấp).
Các đối tượng vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô con và tang vật (ảnh do công an cung cấp).

Chiều tối 13/12, lực lượng CSGT khi tuần tra trên QL 12A, đoạn  qua thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá đã phát hiện xe ô tô con BKS 73A – 067.86 vận chuyển 96 hộp pháo lậu với trọng lượng 130kg, cất giấu trong một thùng giấy phía sau cốp xe.

Xe ô tô con chở pháo lậu cùng tang vật (ảnh do công an cung cấp).
Xe ô tô con chở pháo lậu cùng tang vật (ảnh do công an cung cấp).

Cả 3 người đi trên xe này gồm: Đinh Xuân Dũng (SN 1980), Nguyễn Tất Sang (SN 1985, cùng trú tại trị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) và  Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại xã Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh), đều khai nhận họ mua số pháo trên từ một người ở thị trấn Quy Đạt để mang ra Hà Tĩnh với mục đích bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hoá đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra làm rõ thêm./.

Đọc thêm