Hà Tĩnh: Hàng trăm công nhân ngưng việc vì chậm lương

(PLO) - Ngày 17/12, hàng trăm công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đã ngưng việc tập thể để phản đối công ty chậm trả lương.
Hàng trăm công nhân ngưng việc đòi lương
Hàng trăm công nhân ngưng việc đòi lương

Theo hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên thì vào ngày 15 hàng tháng là ngày công ty trả lương. Song đến chiều ngày 15/12, công ty vẫn không thanh toán lương như cam kết. Vì quá bức xúc, sáng 16/12, nhiều công nhân đã chất vấn lãnh đạo công ty thì được hứa hẹn sẽ trả vào ngày 25/12. Do không đồng tình với phương án này nên vào sáng ngày 17/12, hàng trăm công nhân của công ty đã ngừng việc đòi quyền lợi.

Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh cho biết, do công ty hiện đang gặp khó khăn về tài chính vì chưa được ngân hàng giải quyết cho thế chấp vay vốn và chưa thu được nguồn vốn trong các hợp đồng với đối tác. 

Đọc thêm