Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông

(PLVN) - Tại Hà Tĩnh trong ngày lễ kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không khí vui tươi, cờ hoa sắc đỏ từ nông thôn đến thành thị.
Cờ hoa rực rỡ từ thành thị đến nông thôn trong ngày hội thống nhất non sông
Cờ hoa rực rỡ từ thành thị đến nông thôn trong ngày hội thống nhất non sông

Dù vẫn còn nhiều khó khăn sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người dân còn hạn chế ra đường, nhưng trong ngày hội Thống nhất non sông 30/4, tại Hà Tĩnh vẫn tràn ngập không khí vui tươi, cờ hoa nhuộm sắc đỏ trên các tuyến đường từ nông thôn ra đến thành phố.

Sau thời gian giãn cách xã hội giờ đây ở nhà người dân đã ra đồng, trở lại buôn bán, các quán hàng kinh doanh đã bắt đầu mở cửa. Không khí vui mừng của người dân đã bắt đầu trở lại, đặc biệt trong ngày lễ lớn 30/4/1975 - 30/4/2020.

Dưới đây chùm ảnh PV Báo PHáp luật Việt Nam ghi trong ngày 30/4:

 Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông ảnh 1

Trên các tuyến đường từ nông thôn đến thành phố ngập sắc đỏ cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

 Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông ảnh 2
Sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, tại Hà Tĩnh người dân vẫn chưa ra đường đông 
 Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông ảnh 3
 Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ thiết yếu đã mở cửa trở lại
 Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông ảnh 4
Các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh đã mở cửa hoạt động trở lại
 Hà Tĩnh rợp sắc đỏ cờ hoa trong ngày hội thống nhất non sông ảnh 5
 Các khu chợ dân sinh tấp nập người mua bán, cuộc sống đã dần lấy lại nhịp sau thời gian giãn cách xã hội ở TP Hà Tĩnh.

Đọc thêm