Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi

(PLO) - Sau hơn 2 ngày huy động nhiều lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, đến sáng nay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em Đinh Văn Sơn (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê) bị nước lũ cuốn trôi.
Khi vực mà 3 mẹ con chị Sâm bị nước cuốn
Khi vực mà 3 mẹ con chị Sâm bị nước cuốn

Sáng 24/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 2 ngày huy động nhiều lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, đến sáng nay đã tìm thấy thi thể em Đinh Văn Sơn (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê) cách hiện trường cầu tràn- Lộc Yên khoảng 3km. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang chuẩn bị tổ chức lễ mai táng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 22/7, chị Nguyễn Thị Sâm (hơn 40 tuổi, trú tại thôn Hưng Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với 2 người con là Đinh Văn Sơn và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) trong khi đang chở nhau bằng xe máy đi qua khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu, nối liền giữa xóm Hưng Yên với xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên thì bất ngờ bị ngã xuống sông và bị nước cuốn cả người lẫn xe.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Tiến, Xã đội trưởng xã Lộc Yên cùng với một số người dân địa phương đã kịp thời bơi ra đưa được chị Sâm và cháu Quỳnh lên bờ. Sau sơ cứu tại chỗ, người dân địa phương đã đưa chị Sâm và cháu Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương khê. Hiện tại tình hình sức khỏe của chị Sâm và cháu Quỳnh đã hồi phục trở lại bình thường.

Cầu tràn nối thôn Hưng Yên với thôn Hưng Bình, thuộc xã Lộc Yên rộng khoảng 3m, chiều dài khoảng 40-50m, hai bên cầu không hề có lan can bảo vệ. Thời gian qua cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Mấy ngày qua, do ở địa bàn huyện Hương Khê có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến một nửa cầu bị sụp lún và ngập nước.

Đọc thêm