Hải Phòng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

(PLVN) - Sáng nay, 12/8, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 39 trường THPT công lập năm học 2020 – 2021 và Chuyên Trần Phú.

Theo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 vừa được Sở GD&ĐT TP Hải Phòng công bố, điểm đầu vào của các trường top đầu năm nay không có sự cách biệt lớn. 

Trường có số điểm đầu vào cao nhất là THPT Ngô Quyền với 39,8 điểm; tiếp đến THPT Thái Phiên 39,7 điểm. 

Trường THPT Lê Quý Đôn có số điểm chuẩn trúng tuyển cao thứ 3 với 39,4 điểm còn trường Trần Nguyên Hãn là 38,4 điểm. 

Cả 4 trường này đều có điểm điều kiện từ 8,8 đến 9,4 (điểm trung bình lớp 9 phải đạt từ 8,8 đến 9,4).

Trường THPT nội trú Đồ Sơn là trường có điểm chuẩn thấp nhất với 10 điểm.

Điểm chuẩn các trường vừa được công bố.
 Điểm chuẩn các trường vừa được công bố.
Điểm chuẩn các trường vừa được công bố.
  Điểm chuẩn các trường vừa được công bố.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hải Phòng, thời gian để thí sinh nhập học từ ngày 12/8 đến trước 8h00 ngày 17/8 (các trường có thể xây dựng thời gian nhập học theo tình hình thực tiễn tại đơn vị).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra từ ngày 16-17/7 còn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Phú năm học 2020-2021 diễn ra trong 2 ngày 19-20/7.

Theo thống kê, toàn TP Hải Phòng có 18.747 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có gần 2.000 thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Trần Phú.

Đọc thêm