Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

(PLVN) -Chiều 5/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Hồng Bàng.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đoàn Văn Chương và Trần Quang Tuấn.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đoàn Văn Chương và Trần Quang Tuấn.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đoàn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/5/2020. Chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của quận Hồng Bàng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đã phát huy tốt vai trò của quận trung tâm TP. Trong những năm qua, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân… Đặc biệt, công tác chỉnh trang đô thị; cải tạo ngõ, ngách… trên địa bàn quận đã đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND quận Hải An khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hải An và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND quận đối với ông Phạm Chí Bắc được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/5/2020. 

Quận Hải An có tân Chủ tịch UBND quận
 Quận Hải An có tân Chủ tịch UBND quận

Bên cạnh đó, HĐND quận cũng miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND quận đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Công Hân, Phó bí thư Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hải An giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hải An và bầu đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó chủ tịch HĐND quận Hải An khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Hải An. 

Đọc thêm