Hải Phòng hỗ trợ 120 tỷ đồng giúp miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

(PLVN) - Sáng 23/10, Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn TP phát động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Hơn 90 tỷ đồng được cộng đồng doanh nghiệp TP quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
Hơn 90 tỷ đồng được cộng đồng doanh nghiệp TP quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Dự hội nghị có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành quận, huyện cùng đại diện hơn 130 doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Quang cảnh hội nghị
 Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành cho biết, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã quyết định ủng hộ các tỉnh miền Trung 10 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách TP. Đồng thời trên toàn TP, tại hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các khu dân cư, các tầng lớp nhân dân TP đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân TP Hải Phòng hướng về miền Trung ruột thịt.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị
 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục có những đóng góp để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung. Toàn bộ những đóng góp sẽ được Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP quản lý chặt chẽ, chuyển tới các tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần “khẩn trương nhất, hiệu quả nhất”. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho hay, ngoài 10 tỷ đồng TP đã quyết định hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, tính đến thời điểm này, TP đã quyên góp gần 90 tỷ đồng cùng hơn 200 tấn gạo. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp, góp sức của trên 130 doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, đây là kết quả lớn, thể hiện sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng, cũng như tình cảm cao cả của các doanh nghiệp đối với đồng bào miền Trung; đồng thời cũng thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của nhân dân TP Hải Phòng. 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp
 Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ghi nhận bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã chung tay cùng TP có những hành động thiết thực để giúp đỡ các tỉnh miền Trung đang gặp thiên tai khốc liệt. Với nhũng tình cảm thiết thực, đầy trách nhiệm đã kịp thời động viên, góp sức cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, ổn định cuộc sống.

Với số tiền đã quyên góp, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã thống nhất hỗ trợ cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; tổng mức hỗ trợ là 120 tỷ đồng. TP sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhân dân TP hỗ trợ. Trong trường hợp vẫn còn thiếu, TP sẽ trích ngân sách sẽ hỗ trợ tiếp để đủ 120 tỷ đồng. 

Với tinh thần khẩn trương để kịp thời động viên, góp sức cho các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cơ quan TP liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng hoàn thiện các thủ tục để chuyển ngay các khoản kinh phí. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Hải Phòng sẽ làm việc vói lãnh đạo các địa phương bạn nêu trên để kinh phí hỗ trợ đến trực tiếp người dân bị thiệt hại…

Thành uỷ Hải Phòng đã ghi nhận sự đóng góp của hơn 130 doanh nghiệp ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai: Công ty TNHH LG Hải Phòng ủng hộ 7 tỷ đồng; ông Văn Trần Hoàn và 01 Doanh nghiệp: 11 tỷ đồng cùng 200 tấn gạo; Tập đoàn Vingroup: 3 tỷ đồng; Tập đoàn Sungroup: 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Đăng: 3 tỷ đồng; Tổng Công ty Vinaconex: 2,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc: 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG: 2 tỷ đồng; Tập đoàn Geleximco: 2 tỷ đồng; Tập đoàn Hoàng Huy: 2 tỷ đồng; Tập đoàn Him Lam: 2 tỷ đồng; Huyện Thủy Nguyên: 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng: 1,5 tỷ đồng; Tập đoàn Việt Phát: 1 tỷ đồng; Tập đoàn Flamingo: 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trung Thủy: 1 tỷ đồng; Quận Lê Chân: 900 triệu đồng; Quận Ngô Quyền: 900 triệu đồng; Quận Hồng Bàng: 900 triệu đồng cùng hàng hoá trị giá 300 triệu; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng: 500 triệu đồng;…

Đọc thêm