Hải Phòng hỗ trợ các tỉnh bạn 13 tỷ đồng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 11 tỉnh, TP có dịch được TP Hải Phòng hỗ trợ 13 tỷ đồng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỷ đồng cùng với 500.000 khẩu trang y tế để chống dịch COVID-19 vào tháng 2/2021.
Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỷ đồng cùng với 500.000 khẩu trang y tế để chống dịch COVID-19 vào tháng 2/2021.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để ủng hộ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Hải Phòng hỗ trợ TP Đà Nẵng 1 tỉ đồng, Hà Nội 2 tỉ đồng, tỉnh Bắc Giang 3 tỉ đồng, Bắc Ninh 2 tỉ đồng; các tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thái Bình mỗi tỉnh 1 tỉ đồng; Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Hòa Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 13 tỉ đồng.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng lên đường chi viện cho biên giới Tây Nam chống dịch.
 Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng lên đường chi viện cho biên giới Tây Nam chống dịch.

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, Thường trực Thành ủy phân công ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - thay mặt lãnh đạo TP thực hiện trao kinh phí ủng hộ các địa phương với hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, 8/2020, TP Hải Phòng đã hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mỗi địa phương 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP cùng 200.000 khẩu trang y tế để chống dịch. Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng cũng lên đường vào Đà Nẵng chi viện phòng chống dịch.

Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng cũng lên đường vào Đà Nẵng chi viện phòng chống dịch COVID-19
 Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng cũng lên đường vào Đà Nẵng chi viện phòng chống dịch COVID-19

Tháng 2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỷ đồng cùng với 500.000 khẩu trang y tế để chống dịch COVID-19.

Đọc thêm