Hải Phòng kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử

(PLVN) - Ngày 29/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 8 do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Đào Trọng Đức làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Hồng Bàng.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc với quận Hồng Bàng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc với quận Hồng Bàng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Hiện nay, quận Hồng Bàng và các phường trong quận đã thành lập các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Phê chuẩn 52 khu vực bỏ phiếu... theo đúng quy định.

Quận cũng đã tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận gồm 53 người, ứng cử đại biểu HĐND phường gồm 334 người. Hiện, quận và 9 phường chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vĩnh Bảo.

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành triển khai các bước một cách nghiêm túc và sâu sát. 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập uỷ ban bầu cử đúng thời gian, số lượng thành viên; 30/30 xã, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập Tổ bầu cử.

Hiện, huyện Vĩnh Bảo đang tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và chủ động mọi phương án sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại quận Hải An, Đoàn công tác do Chủ tịch Uỷ ban MMTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên làm Trưởng đoàn đã đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành trong quận khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

Quận đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 2 thông qua danh sách sơ bộ 62 đại biểu ứng cử HĐND quận, 347 người ứng cử đại biểu HĐND cấp phường, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn. Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, tranh trí khánh tiết được thực hiện kịp thời. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phương án bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử được chú trọng.

Đọc thêm