Hải Phòng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

(PLVN) -Ngày 15/7, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); đồng thời trao Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển của lực lượng Thanh niên xung phong TP, tặng quà cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương trao tặng 1 nhà đền ơn đáp nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn
Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương trao tặng 1 nhà đền ơn đáp nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/4/2000, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng được thành lập dựa trên lực lượng nòng cốt là đội Thanh niên xung phong đang công tác trên đảo Bạch Long Vĩ. Trong 20 năm qua, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng đã thực hiện các dự án, công trình xây dựng kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh do Trung ương Đoàn và TP giao như Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng - kinh tế kỹ thuật; Dự án bảo vệ và phát triển môi trường, môi sinh; Dự án Hồ chứa nước ngọt; Dự án Trung tâm sản xuất bào ngư; …

Ngày 8/10/2003, Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5 được thành lập với nhiệm vụ tổ chức, quản lý lực lượng thanh niên xung phong tham gia thực hiện các chương trình hoạt động xã hội; tổ chức quản lý, khai thác các công trình do Trung ương và TP giao; tổ chức các mô hình sản xuất, xây dựng cơ bản và dịch vụ, nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các chương trình hoạt động xã hội của Đoàn thanh niên TP. Trong 17 năm qua, Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5 đã hoàn thành xuất sắc các đề án. 

Tiêu biểu như đề án "Đoàn Thanh niên TP tình nguyện hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo xoá nhà tranh giai đoạn 2003 - 2005” được hoàn thành trước chỉ tiêu 2 năm, đạt 721/500 ngôi nhà với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Đề án "Đoàn thanh niên TP tình nguyện trợ giúp 1.000 gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin giai đoạn 2005 - 2010" hoàn thành vượt mức trước thời gian 3 năm, trợ giúp được 1.050 hộ gia đình với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; ...

Ngày 13/6/2005, Hội cựu Thanh niên xung phong TP được thành trên nền tảng cơ sở là Ban liên lạc cựu Thanh niên xung phong TP. Trong quá trình hoạt động, Hội cựu Thanh niên xung phong TP đã tập hợp được gần 20.000 hội viên hoạt động ở 206 xã, phường, thị trấn; phối hợp với các ban, ngành giải quyết chế độ, chính sách cho 17.608 cựu Thanh niên xung phong và thân nhân cựu Thanh niên xung phong. Về công tác chính sách, Hội cựu Thanh niên xung phong các cấp đã trao tặng quà cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 19 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng được 261 nhà tình nghĩa, sửa chữa 30 nhà cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 17 tỷ đồng; tặng 420 sổ tiết kiệm với trị giá gần 2 tỷ đồng; xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với 4,3 tỷ đồng; … cùng nhiều hoạt động tri ân khác.

Trao tặng quà cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 Trao tặng quà cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt có ý nghĩa như trao tặng 1 nhà đền ơn đáp nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng; tổ chức Hành trình “Theo dấu chân tình nguyện” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ; thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho cựu Thanh niên xung phong và gia đình Thanh niên xung phong.

Đọc thêm