“Hành trình đỏ” kỳ vọng sẽ tiếp nhận 1.150 đơn vị máu tại Thái Nguyên

(PLVN) - Tối 23/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên  đã tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” Thái Nguyên năm 2020 với chủ đề “Thái Nguyên ngàn trái tim hồng”. 
Hành trình đỏ năm 2020, Thái Nguyên kỳ vọng sẽ tiếp nhận 1.150 đơn vị máu
Hành trình đỏ năm 2020, Thái Nguyên kỳ vọng sẽ tiếp nhận 1.150 đơn vị máu

“Hành trình đỏ” là chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô cấp quốc gia, với sức lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Năm 2020, chương trình được tổ chức từ 8/6 đến ngày 2/8 và đi qua 42 tỉnh, thành phố với mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 80 nghìn đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. 

Năm 2020 là năm thứ 6 Thái Nguyên tổ chức hưởng ứng “Hành trình đỏ” với kỳ vọng sẽ tiếp nhận 1.150 đơn vị máu từ cộng đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng toàn tỉnh vẫn thu được 14.635 đơn vị máu (đạt kế hoạch so với chỉ tiêu).

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, người dân, tích cực, hăng hái tham gia hiến máu cứu người, khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo dựng môi trường sống văn minh, giàu lòng nhân ái.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ cho 6 tập thể, 10 cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân; trao Giấy khen của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho 7 tập thể và 14 cá nhân và tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu trên địa bàn. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng trao quà cho 15 bệnh nhân mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Thái Nguyên là một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo trong cả nước. Trong 12 năm qua, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận gần 182 nghìn đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu từ 0,45% năm 2008 tăng lên 2% năm 2019 cao hơn bình quân cả nước 0,5%, đóng góp vào nguồn máu sạch quốc gia, kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh chỉ tiếp nhận được gần 7.000 đơn vị máu thì năm 2019, con số này đã tăng lên trên 28.617 đơn vị máu (đạt 130% kế hoạch Trung ương giao).

Đọc thêm