HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình cùng có tân Chủ tịch

(PLVN) - Các đại biểu dự kỳ họp đã bầu ông Trần Hải Châu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Trần Thắng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng ông Trần Hải Châu (trái) và ông Trần Thắng tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng ông Trần Hải Châu (trái) và ông Trần Thắng tại kỳ họp.

Chiều 20/11, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để bầu chức danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu dự kỳ họp đã bầu ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Hải Châu (SN 1966, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình); trình độ học vấn: thạc sĩ Khoa học Địa lý tự nhiên, cử nhân Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Châu nguyên là Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh (Quảng Bình) trước khi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Trần Thắng (SN 1966, quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); trình độ học vấn: thạc sĩ Kinh tế chính trị, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Thắng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn của tỉnh này. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thắng từng giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Công Thuật.

Đọc thêm