Hỗ trợ khẩn cấp hộ dân 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam

(PLVN) - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ từ ngày 7-9/10 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam, với trị giá hàng hoá trên 476 triệu đồng.
Hỗ trợ khẩn cấp hộ dân 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam

Theo đó, Trung ương Hội hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 250 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước trị giá gần 194 triệu đồng; hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 150 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước Aquatab trị giá hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 200 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước trị giá hơn 152 triệu đồng.

Đã có 600 thùng hàng gia đình đã được xuất kho trong sáng ngày 10/10 để kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh trên.

Thành viên Trung ương Hội khiêng hàng gia đình lên xe đi hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam
Thành viên Trung ương Hội khiêng hàng gia đình lên xe đi hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam

Mỗi thùng hàng gia đình gồm: 1 thùng nhựa 70 lít, 1 xô nhựa 10 lít, 1 gáo nước, 2 chăn, 1 màn, 1 nồi nhôm, 1 chảo nhôm, 1 ấm nước nhôm. Hàng cứu trợ của Trung ương Hội được vận chuyển từ kho Đà Nẵng sẽ đến các tỉnh, thành trong ngày 10/10 để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Xe hàng chở 600 thùng hàng gia đình đã được xuất kho trong sáng ngày 10/10.
Xe hàng chở 600 thùng hàng gia đình đã được xuất kho trong sáng ngày 10/10.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã thành lập nhiều đoàn công tác nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tại các điểm đến, Trung ương Hội cùng các tỉnh Hội địa phương đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con như: mỳ tôm, thùng hàng gia đình và hỗ trợ gói bột lọc nước nhằm giúp bà con tại các điểm ngập lụt có nước sạch an toàn để sử dụng.

Đọc thêm