Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

(PLVN) -Trong 2 ngày 7 và 8/8, tại Tp Hạ Long, Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.Nhân dịp này, Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội luật gia tỉnh Quảng Ninh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội luật gia tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc cả về tổ chức, số lượng hội viên và chất lượng hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có 11 chi hội cấp huyện, 21 chi hội trực thuộc tỉnh hội; 137 chi hội trực thuộc hội cấp huyện, tăng 4 chi hội so với nhiệm kỳ trước. Tổng số hội viên đến ngày 30/11/2018 là 2.341 người, tăng 5% so với nhiệm kỳ  trước. Đội ngũ cán bộ, hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, có tâm huyết, tích cực tham gia công tác Hội.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các cấp hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 41 dự án luật, tăng 35% và trên 200 văn bản quy phạm pháp luật, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức được 2.110 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 100 nghìn lượt người tham dự. Thực hiện vai trò là thành viên MTTQ Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia có trách nhiệm trên 10 cuộc giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở các địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia phối hợp thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở.

Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Quảng Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Quảng Ninh khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội,phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủyđề nghị Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong đó cần đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học, đạo đức nghề nghiệpcho đội ngũ cán bộ hội, hội viên,đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ mới. Tổ chức hội, hội viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, phù hợp với tình hình địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Ngô Đức làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh lần thứ VIII.Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội Luật gia tỉnh cũng đã vinh dự được Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng. 

Đọc thêm