Hơn 200 người diễn tập ứng phó với bão lũ tại Quảng Trị

(PLO) - Để chủ động ứng phó với thiên tai trước mùa mưa lũ đang gần kề, ngày 13/9, Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai WB5 (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị) phối hợp với UBND xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Kịp thời đưa tài sản và vật nuôi đến nơi trú ẩn an toàn
Kịp thời đưa tài sản và vật nuôi đến nơi trú ẩn an toàn

Theo đó, tình huống giả định được đặt ra là cơn bão số 5 đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại địa bàn xã, mà trọng điểm là khu vực cầu Bích La Đông. Trước tình hình đó, để ứng phó với diễn biến của cơn bão, chính quyền địa phương đã gấp rút tổ chức họp khẩn để triển khai công tác ứng đó. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể cùng người dân chủ động chằng chống nhà cửa, nhanh chóng tổ chức sơ tán người cùng tài sản trong vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn, tổ chức cứu hộ cứu nạn trên sông Vĩnh Định và sơ cấp cứu người bị thương…

Tổ chức họp khẩn cấp đề phương án ứng phó cới cơn bão sắp đổ bộ
Tổ chức họp khẩn cấp đề phương án ứng phó cới cơn bão sắp đổ bộ

Cuộc diễn tập chia thành 3 giai đoạn cùng nhiều nội dung thực binh chi tiết, huy động hơn 200 cán bộ, người dân và phương tiện các loại tham gia phục vụ diễn tập.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần tham gia diễn tập nghiêm túc, khẩn trương, bám sát tình huống nên sau hơn 2 tiếng, các nội dung, hoạt động diễn tập được hoàn thành, đảm bảo an toàn về người và trang thiết bị.

Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) cũng như năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác chuẩn bị và thực hành xử trí tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng cùng khả năng dự báo, cảnh báo và phối hợp vận hành ứng dụng, ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Kết thúc buổi diễn tập, ban tổ chức tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm về phương án phòng, chống thiên tai.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Khẩn trương chằng chống nhà cửa, gia cố lại mọi công trình

Khẩn trương chằng chống nhà cửa, gia cố lại mọi công trình

 
Sơ tán người dân đến nơi an toàn
Sơ tán người dân đến nơi an toàn 
Tổ chức cứu hộ cứu nạn trên sông Vĩnh Định
Tổ chức cứu hộ cứu nạn trên sông Vĩnh Định
Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị đuối nước

Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị đuối nước

Đọc thêm