Hơn 2.000 thanh niên Phú Yên lên đường nhập ngũ

(PLVN) - Sáng nay 27/2, 9/9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng, đến 7 giờ 20 phút, các địa phuơng đã hoàn thành công tác giao, nhận quân; 100% thanh niên nhập ngũ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên Phú Yên hăng hái lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Phú Yên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại Sân Vận động tỉnh Phú Yên, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự có ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã về dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
 Ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ

Đúng 5 giờ 45 phút, sau phần nghi lễ chào cờ, Trung tá Trần Quang Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Tuy Hòa đã thông báo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển quân đối với thành phố Tuy Hòa.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Các tân binh phấn khởi lên đường thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong niềm lưu luyến tiễn đưa của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các địa phương, gia đình, người thân và bạn bè.

Ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa tặng hoa cho các tân binh
 Ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa tặng hoa cho các tân binh

Năm 2021, tỉnh Phú Yên có 2.040 thanh niên lên dường nhập ngũ, Trong đó 1.800 thanh niên vào các đơn vị trong quân đội (Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh) và 240 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu; số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm yêu cầu đề ra, trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 2,11%, loại 2 đạt 31%, loại 3 đạt 66,89%; 107 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 50 thanh niên là đảng viên.

Đọc thêm