Hơn 250 điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cần Thơ

Hôm qua (14/6), Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (16/6/1967 - 16/6/2017).
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao trao bằng khen cho các chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao trao bằng khen cho các chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia giữ gin an ninh trật tự. Hiện, Cần Thơ có 1.550  mô hình “dân vận khéo”, trong đó 255 mô hình, điển hình tiên tiến, hơn 70 mô hình “Dân vận khéo” về an ninh trật tự do lực lượng Công an làm lòng cốt. Điển hình như: mô hình 3 không (không tội phạm, không ma tuý, không mại dâm);

Mô hình cổng rào an ninh trật tự (với hơn 900 cổng); mô hình đèn trước ngõ- mõ tron nhà; Xứ đạo, họ đạo 3 không; giáo dục, giúp đỡ đối tượng tái hoà nhập cộng đồng; nhà nghỉ, khách sạn an toàn về an ninh trật tự; bến xe tự quản về an ninh trật tự…

Đặc biệt là mô hình móc khoá an ninh, mô hình này tuy mới nhưng đã mạng lại hiệu quả cao trong việc tố giác tội phạm, hiện đã phát được hơn 20 ngàn móc khoá (trong đó có số điện thoại của công an địa phương). 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, biểu dương, ghi nhận những thành tích mà lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là các mô hình điển hình tiên tiến mà lực lượng Công an thành phố làm lòng cốt.

Trong thời gian tới Công an thành phố cần tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội… góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Bộ Công an đánh giá, lực lượng Công an Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và đáp ứng quản lý an toàn về an ninh trật tự, trong cộng đồng dân cư và giữa gìn công tác đảm bảo an ninh tổ quốc, nhiều mô hình điển hình, tiên tiến và có hiệu quả. Làm cơ sở đảm bảo vững chắc thế trận an ninh nhân dân, lòng dân vững chắc. 

Đọc thêm