Hỗn chiến vì “xin dừng uống bia”

(PLVN) - Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra xác minh để xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện chỉ vì mâu thuẫn trong nhóm nhậu.

Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau chỉ vì 4 người trong nhóm nhậu xin dừng uống bia. Những người còn lại trong nhóm không đồng ý, xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đánh nhau. Hậu quả khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu, điều trị, trong đó có người nhập viện với chiếc dao còn bị đâm trên lưng.

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện.
 Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 24/2, anh Ngô Minh Lộc, sinh năm 1990, ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) tổ chức uống bia tại nhà cùng nhiều người khác, gồm: Nguyễn Minh Kiểng, sinh năm 1997, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông: Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1990, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo; Bùi Tấn Giang, sinh năm 1993, ngụ xã Trung An; Trương Minh Lợi, sinh năm 1999, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho; Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000; Trần Văn An, sinh năm 2002, cùng ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và Đoàn Duy Khang, sinh năm 2003, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Bữa tiệc kéo dài sau nhiều giờ, Phong, Lợi, Khang, An xin dừng để ra về vì không thể tiếp tục uống bia được nửa. Ân không đồng ý nên giữa Ân và Giang phát sinh mâu thuẫn. Sau 1 lúc đôi co, Ân đánh Giang; còn Kiểng dùng hung khí tấn công Giang.

Để giải vây cho bạn, Phong dùng dao đâm Kiểng bị thương. Hậu quả của cuộc xô xát khiến 3 người là Giang, An và Kiểng phải vào viện cấp cứu điều trị. Khi đến bệnh viện chiếc dao vẫn còn trên người Kiểng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Phong đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm Nguyễn Minh Kiểng. Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xác định mức độ hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng để xử lý vụ việc.

Đọc thêm