Huế: Bắt giữ nghi can trộm cắp xe máy sau 2 giờ đồng hồ

(PLO) - Sau 2 giờ đồng hồ truy xét, vây bắt, lực lượng công an đã buộc kẻ trộm chiếc xe máy tại kiệt 71 đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) phải “lộ diện”.
Lương Văn Lợi và tang vật tại cơ quan công an.
Lương Văn Lợi và tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 7/7, thông tin từ công an phường Thuận Thành, TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi can Lương Văn Lợi (25 tuổi, trú tại 269/2 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP. Huế) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào trước đó, khoảng 14h45’ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú đường Lê Duẩn, TP. Huế) để chiếc xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS 75F1-283.35 trước kiệt 71 đường Nhật Lệ (phường Thuận Thành, TP. Huế) do sơ suất quên rút chìa khóa, khi chị này quay lại thì chiếc xe máy của mình vừa để đó đã không cánh mà bay.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Thuận Thành nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, rà soát đối tượng nghi vấn.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 2 giờ đồng hồ, công an Thuận Thành đã làm rõ Lương Văn Lợi (sinh năm 1991, trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Huế) là đối tượng gây ra vụ trộm tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Lợi  khai nhận, vào thời điểm nói trên Lợi phát hiện xe Sirius 75F1-283.35 cùng với chiếc chìa khóa bị bỏ quên trên xe, nhân lúc vắng người Lợi nhanh tay trộm cắp rồi mang đi cầm cố tại 91A Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, TP. Huế ó.

Công an phường Thuận Thành đã tiến hành thu hồi tang vật và bàn giao nghi can cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra làm rõ/.

Đọc thêm