Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2018

(PLO) - Trong năm 2018, lượng du khách đến ghé thăm Cố Đô Huế là hơn 4,3 triệu lượt, với hơn 2,2 triệu lượt là khách quốc tế.
Du khách đến tham quan Đại Nội Huế
Du khách đến tham quan Đại Nội Huế

Ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2018, tổng lượng du khách du lịch đến Huế đạt 4,332 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, du khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2017.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngày 27 – 31/12/2018, đã có hơn 55.000 khách du lịch, trung bình mỗi ngày lên đến 11.000 lượt khách đến tham quan. Trong năm 2018, di sản Huế đón hơn 3,5 triệu lượt khách , doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,28%.

Khách du lịch đến Huế tăng cao dịp đầu năm
Khách du lịch đến Huế tăng cao dịp đầu năm 

Trong những ngày đầu năm 2019, thời tiết Huế lạnh và mưa kéo dài nhưng lượng du khách Huế vẫn tăng đáng kể. Sở du lịch cho biết trong đợt nghĩ lễ Tết Dương lịch 2019, Huế đón khoảng 112.000 lượt du khách. Trong đó, hơn 80% là khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017, khách chủ yếu lựa chọn khách sạn 4 sao.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng đón những du khách đầu tiên trong năm 2019 bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, trong năm 2019 Huế có một số sự kiện tiêu biểu như: Festival Nghề truyền thống Huế, Giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế, Ngày hội chạy Marathon quốc tế Huế,…

Để thu hút thêm nhiều du khách đến Huế tham quan và nghĩ dưỡng, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai nhiều hoạt động như: Thực hiện Chiếu sáng Kỳ Đài Huế, bắn  thử nghiệm súng thần công tại Kỳ Đài, tái hiện chương trình nghệ thuật “Văn hiến Kinh Kỳ”,…

Ngành du lịch Thừa Thiên Huế cho biết sẽ phấn đấu trong năm 2019 đón khoảng 4,5 – 4,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 8 – 10% so với năm 2018. Trong đó, du khách quốc tế chiếm 40% - 45%; ước đạt khách lưu trú là 2,2 – 2,3 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. doanh thu du lịch dự kiến đạt 4.700 – 4.900 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Đọc thêm