Hưng Yên: 6.992 người cao tuổi tham gia công tác xã hội

(PLO) - Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 6.992 người cao tuổi (NCT) tham gia công tác xã hội, trên 65.000 NCT tham gia phát triển kinh tế, trong đó có 1.068 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp và đặc biệt có 2.617 NCT sản xuất kinh doanh giỏi.
Hưng Yên: 6.992 người cao tuổi  tham gia công tác xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT, Hưng Yên đạt được 5/11 chỉ tiêu đề ra: 100% NCT khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật NCT; 100% NCT bị tàn tật nặng, NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, BHXH được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ BHYT và hỗ trợ  mai táng phí khi chết theo quy định; 99% NCT không phải sống trong  nhà tạm, dột nát; 15% NCT có nhu cầu và khả năng tham gia hoạt động kinh tế được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất; ít nhất 15% số xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại cộng đồng..

Đây là những con số được đưa ra trong buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm và đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đối với NCT; việc ban hành các chính sách cần cụ thể hóa theo điều kiện thực tế của địa phương, Trạm Y tế xã, phường cần lập hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh ban đầu cho NCT; đồng thời quan tâm phát triển Đề án mô hình liên thế hệ giúp nhau.

Đọc thêm