Hưng Yên đang cách ly trên 5,4 nghìn người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến 11/5, toàn tỉnh Hưng Yên hiện đang cách ly trên 5,4 nghìn người; trong đó cách ly tại cơ sở y tế 51 người, cách ly tập trung tuyến tỉnh 213 người, cách ly tập trung tuyến huyện 235 người, cách ly tại khách sạn 73 người (chuyên gia đến Việt Nam làm việc), cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên 4,8 nghìn người. Ngoài ra, hệ thống giám sát đang theo dõi, giám sát 274 trường hợp nhập cảnh đã hết cách ly tập trung.
Lực lượng quân đội phun khử khuẩn nhiều khu vực cách ly tại thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).
Lực lượng quân đội phun khử khuẩn nhiều khu vực cách ly tại thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).

Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố khởi động lại cơ sở cách ly tập trung được thành lập trước đó, đồng thời mở rộng thêm các cơ sở cách ly tập trung với tổng số 17 cơ sở, khả năng cách ly được 2.260 người. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với  Sở Y tế, các sở, ngành liên quan hoàn thành phương án bổ sung cơ sở cách ly tuyến tỉnh tại trường: Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến, Hải quan Việt Nam, Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, Đại học Công đoàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh có nhiều công văn chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, nhiều cơ sở, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Trong những ngày vừa qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Tính đến 11/5, các lực lượng chức năng đã xử phạt 168 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid- 19 với tổng số tiền trên 420 triệu đồng.

Đọc thêm